Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách xoa dịu căng thẳng với Nga

An Hy| 28/11/2015 16:45

(HNMO) – Sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga ngày 24/11, đã có một số tín hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng xoa dịu căng thẳng giữa hai quốc gia này.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, các quốc gia cần đoàn kết để chống lại IS. Ảnh: Sozcu


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nên hợp sức chống khủng bố

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu vốn thường được biết đến là một nhân vật khá thân thiện đại diện cho chính phủ nước này. Mới đây, tờ Thời báo London đã xuất bản một bài viết của ông với nội dung nhằm xoa dịu, cải thiện quan hệ hai nước Nga-Thổ.

Thủ tướng Davutoglu cho biết: Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga “không nhằm và không phải là hành động nhằm chống lại một quốc gia cụ thể”.

“Trong khi chúng tôi vẫn giữ nguyên các biện pháp bảo vệ lãnh thổ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác với Nga và các đồng minh (NATO) để làm dịu căng thẳng”, ông Davutoglu viết.

Theo ông, nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tiếp tục đẩy mâu thuẫn leo thang, kẻ chiến thắng sẽ là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). “Đây là lúc phải đứng vững để chống lại Daesh (IS). Hành động tập thể sẽ tận dụng được thế mạnh của từng nước Mỹ, EU, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ cũng các lực lượng khác, chắc chắn sẽ làm đảo ngược tình thế”.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị gặp Nga

Đáng chú ý nhất là, Kremlin nói rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị một cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào thứ Hai (30/11), bên lề hội nghị về biến đổi khí hậu ở Paris, Pháp.
Đây là động thái mới của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Tổng thống Erdogan tuyên bố "sẽ không xin lỗi Nga", nhưng cũng không muốn làm tổn hại mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Tuy nhiên, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin từ chối lời đề nghị này. Theo ông Peskov, ông Erdogan đã tìm cách liên lạc với Putin vào ngày máy bay bị bắn rơi, nhưng "có lẽ phải 7-8 tiếng sau, không sớm hơn". Mátxcơva cho rằng, hành động chậm trễ này là "thiếu thiện chí".

"Chúng tôi thấy rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã thiếu thiện chí đối với việc đơn giản là nói lời xin lỗi vì để xảy ra vụ bắn rơi máy bay", ông Yuri Ushakov, trợ lý của ông Putin hôm nay cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách xoa dịu căng thẳng với Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.