Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ước đã không bắn hạ Su-24 của Nga

An Hy| 28/11/2015 22:09

(HNMO) – Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm nay đã lên tiếng bày tỏ sự hối tiếc về việc máy bay Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, nói rằng đất nước của ông thực sự “đau buồn” và ước rằng vụ việc này chưa từng xảy ra.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan


Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo cứng rắn của Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự tiếc nuối kể từ khi vụ việc máy bay tiêm kích F-16 của nước này bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga ngày 24/11, vì cho rằng máy bay Nga đã xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp nước này đã nhiều lần cảnh báo.

“Chúng tôi thực sự đau buồn về sự việc này”, Tổng thống Erdogan phát biểu. “Chúng tôi ước giá như mọi việc chưa từng xảy đến. Tôi hy vọng rằng những chuyện tương tự như vậy sẽ không bao giờ tái diễn nữa”.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Balikesir, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho rằng cả Ankara và Mátxcơva đều không nên để căng thẳng leo thang và tránh thực hiện những hành vi có tính chất phá hoại dễ dẫn tới những "kết cục đau thương".

Ông tiếp tục kêu gọi một cuộc gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp, vào tuần tới. Ông Erdogan nhấn mạnh đó sẽ là cơ hội để hai nước giải quyết những bất đồng.

Ông Erdogan trước đó vẫn luôn bảo vệ mạnh mẽ cho hành động của Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ trích máy bay của Nga đã xâm phạm không phận của nước này.

“Nếu chúng tôi cho phép chủ quyền lãnh thổ của mình bị xâm phạm, thì lãnh thổ đó sẽ chẳng còn là lãnh thổ của chúng tôi”, Tổng thống Erdogan khẳng đinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ước đã không bắn hạ Su-24 của Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.