Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đức sẽ cử 1200 binh sỹ tới Syria và tham gia không kích IS

Tuấn Kiệt| 29/11/2015 11:29

(HNMO)- Tổng thanh tra Volker Wieker của lực lượng phòng vệ liên bang Đức (Bundeswehr) (Đức) cho biết lực lượng vũ trang Đức có thể sẽ điều 1.200 binh lính để hỗ trợ chiến dịch không kích tiêu diệt IS ở Syria.

Đức là một thành viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu trong chiến dịch chống lại nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS. Tuy nhiên cho đến hiện tại, nước này vẫn chưa triển khai các cuộc không kích chống mà mới chỉ cung cấp, hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật.

Một dàn tên lửa Patriot của Đức tại căn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnick


"Từ góc độ quân sự, để đảm bảo các hoạt động của máy bay, chúng tôi cần khoảng 1.200 nhân viên quân sự", Wieker nói trong một cuộc phỏng vấn.

Đầu tuần này, Henning Otte, nhà lập pháp Đức của Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) cũng cho biết, Berlin đã xem xét khả năng gửi máy bay trinh sát Tornado tới Syria để tham gia vào cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan IS.

Các cuộc thảo luận tại quốc hội Đức về khả năng có sự tham gia Bundeswehr trong hoạt động quân sự ở Syria sẽ bắt đầu vào tuần tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đức sẽ cử 1200 binh sỹ tới Syria và tham gia không kích IS

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.