Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thái Lan bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập

Vân An| 30/11/2015 17:30

(HNMO) – Quân đội Thái Lan đã bắt giữ hai thủ lĩnh một nhóm đối lập, những người đã lên kế hoạch tới thăm một công viên công cộng dành cho chế độ quân chủ.


Trang tin IBTimes cho biết, các cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính của Công viên Rachabhakti, được xây dựng trên đất quân đội ở thị trấn ven biển Hua Hin, đang đe dọa làm hỏng chiến dịch chống tham nhũng của chính quyền quân sự.

Nattawut Saikua và Jatuporn Prompan, hai nhà lãnh đạo của Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), còn được gọi là nhóm "áo đỏ”, đã bị quân đội giải đi trước khi họ tới công viên.



Thanawut Wichaidit, một phát ngôn viên của UDD cho biết, hai người đã bị bắt sau khi trả lời phỏng vấn truyền thông.

Hai ông Nattawut và Jatuporn đã được đưa tới một doanh trại quân đội ở Kanchanaburi, cách phía tây Bangkok 111 km.

Ông Nattawut cho biết, 4 xe quân sự và các binh sĩ quân đội mặc thường phục đã tới nhà ông ngày hôm qua, 29/11.

Chính quyền quân sự cầm quyền cho biết, họ không cho phép phe đối lập chơi trò chính trị trong công viên, nơi có các bức tượng khổng lồ của những vị vua Thái Lan quá cố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.