Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đài Loan và Trung Quốc trao đổi điệp viên

Vân An| 30/11/2015 18:08

(HNMO) - Đài Loan và Trung Quốc đã thả các điệp viên bị bắt giữ trong một cử chỉ thiện chí lẫn nhau.


Trang tin BBC cho biết, việc thả các điệp viên diễn ra trước cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo hai bên vào ngày 7/11 vừa qua.

Bắc Kinh đã trả tự do Chu Kung-Hsun và Hsu Chang-kuo, những người đã bị giam ở Trung Quốc 9 năm qua, để đổi lấy Li Zhihao, người đã bị bắt giam tại Đài Loan 16 năm trước đây.

Cú bắt tay lịch sử giữa nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình



Phương tiện truyền thông địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên hai bên trao đổi gián điệp.

Người đứng đầu chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu đã cải thiện quan hệ đáng kể với Trung Quốc đại lục kể từ khi ông nhậm chức, thúc đẩy quan hệ du lịch và thương mại giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Đầu tháng 11 này, ông Mã Anh Cửu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Singapore. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc và Đài Loan tổ chức các cuộc hội đàm trong vòng hơn 60 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đài Loan và Trung Quốc trao đổi điệp viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.