Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc: Nước tại nơi xảy ra vụ nổ hóa chất Thiên Tân chuyển màu xanh

H.Vân| 12/02/2016 18:04

(HNMO) - Cư dân ở nhiều khu vực của thành phố Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc, nơi từng xảy ra các vụ nổ hóa chất chết người, đã vô cùng sợ hãi khi nước sạch từ vòi có màu xanh lá cây.

Nước đổ ra có màu xanh lá cây



Trang tin SCMP dẫn nguồn phương tiện truyền thông địa phương cho biết, một nhà máy hóa chất ở quận Dongli của Thiên Tân đã thừa nhận, nó là nguồn gốc gây ra sự đổi màu của nước. Hiện tượng nước sạch có màu xanh lá lần đầu xuất hiện hôm 9/2 vừa qua.

Các công nhân đang phá những cỗ máy cũ tại Công ty công nghệ thử hóa chất Thiên Tân thì khoảng 200 gram bột, một loại thuốc nhuộm huỳnh quang, đã thoát ra môi trường. Nhưng quản lý công ty cho biết, hóa chất này không độc hại khi sử dụng với số lượng nhỏ và quy mô rò rỉ cũng rất nhỏ.

Người dân đổ nước có màu lạ ra trước cửa nhà



Các phương tiện truyền thông địa phương đã công bố hình ảnh nước có màu xanh lá cây khi người dân đổ xuống đất.

Người quản lý nói rằng, nếu ai tiếp xúc với nước bị nhiễm bẩn này thì nên dùng nhiều nước để rửa sạch.

Vấn đề an toàn môi trường tại thành phố cảng miền Bắc đã được soi xét kỹ lưỡng kể từ sau vụ nổ hóa chất tại khu công nghiệp Binhai New Area ngày 12/8/2015 làm hơn 170 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Nước tại nơi xảy ra vụ nổ hóa chất Thiên Tân chuyển màu xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.