Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rùng mình cảnh tượng ô nhiễm nguồn nước trên khắp thế giới

Theo Vietnam+| 23/04/2016 08:18

Hậu quả ô nhiễm nguồn nước do tràn dầu hay khai thác khoáng sản đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân trên toàn thế giới.

Một chú bồ nông bơi trong dầu ở đảo Queen Bess, Pelican Rookery, Louisiana do ảnh hưởng của việc khoan dầu ở Deepwater Horizon. (Nguồn: techinsider)

Một triệu m3 bùn đỏ độc hại đã tràn ra khỏi hồ chứa ở làng Devecser, Hungary, làm hơn 120 người thương vong, khu vực dân cư và môi trường xung quanh bị ảnh hưởng. (Nguồn: Techinsider)

Tràn dầu ngoài biển Campos Basin ở Rio de Janeiro state, Brazil. (Nguồn: Techinsider)

Nước sông bị ô nhiễm do những mỏ khai thác vàng bạc ở Concordia. Khoảng 10.800 tấn chất thải độc hại đã tràn ra sông Baluarte. (Nguồn: Techinsider)

Một chú cừu đang bị phân hủy ở công viên quốc gia Donana (Tây Ban Nha). Đây là kết quả của việc nhiễm axit độc hại từ mỏ khai thác gần đó. Chất thải đã hủy diệt hệ sinh thái xung quanh. (Nguồn: Techinsider)

Những người lính dọn dầu tràn từ kho chứa bên bãi biển Muxia (Tây Ban Nha). (Nguồn: Techinsider)

320 triệu gallons nước thải từ một nhà máy ở Minas Gerais làm ô nhiễm nguồn nước của 7 thành phố. Hơn 600.000 người dân không có nước sạch. (Nguồn: Techinsider)

Dầu nổi trên mặt nước ở gần nhà máy sản xuất dầu ở hồ Macaraibo (Venezuela). Nơi đây chịu ảnh hưởng nặng nề do rò rỉ dầu từ các ống dẫn cũ. (Nguồn: Techinsider)

Những xô dầu được người dân múc từ bờ biển Refugio. (Nguồn: Techinsider)

Bùn nâu tích tụ trên sông St. Lawrence do tràn chất thải từ nhà máy lọc đầu ở Montreal. (Nguồn: Techinsider)

Một người dân ở Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc) xách 2 thùng nước trắng đục do ô nhiễm về để sử dụng. (nguồn: Techinsider)

Một công nhân múc dầu ở cảng Đại Liên, Liêu Ninh (Trung Quốc) do vỡ đường ống dẫn dầu, khiến 1.500 tấn dầu thô tràn vào nước. (Nguồn: Techinsider)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Rùng mình cảnh tượng ô nhiễm nguồn nước trên khắp thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.