Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga phá âm mưu khủng bố Moscow

Hồng Anh| 05/05/2016 09:25

(HNMO) – Ngày 4/5, các nhà chức trách Nga đã bắt giữ một nhóm người được cho là có âm mưu tấn công khủng bố thủ đô Moscow.


Theo Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), các nghi phạm tới từ khu vực Trung Á, đã lên kế hoạch tiến hành hàng loạt các vụ tấn công trong thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn trong tháng 5.

FSB cho rằng, những nghi phạm này nhận lệnh từ các đầu sỏ khủng bố ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát Nga tuần tra ở Moscow.


Giới chức Nga đã tăng cường thắt chặt an ninh trước rủi ro bị tấn công khủng bố sau khi quốc gia này tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nhiều tổ chức khủng bố khác ở Syria kể từ tháng 9 năm ngoái.

Nhiều tổ chức cực đoan khác cũng đã đe dọa sẽ tấn công nước Nga nhằm trả đũa các cuộc không kích của quân đội nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga phá âm mưu khủng bố Moscow

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.