Theo dõi Báo Hànộimới trên

Syria: Giao tranh dữ dội ở Aleppo, 73 người chết

An Hy| 06/05/2016 14:45

(HNMO) – Tổ chức Giám sát Nhân quyền ngày 6/5 cho hay, các nhóm đối lập đã chiếm một thị trấn chiến lược từ tay lực lượng chính phủ.

Khung cảnh hoang tàn ở quận Saif al-Dawla, thuộc thành phố Aleppo.


Giao tranh dữ dội ở phía nam Aleppo đã khiến 73 người thiệt mạng.

Quân nổi dậy, trong đó có Jabhat Al Nusra – nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, hôm thứ Năm (5/5) vừa triển khai một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ tại làng Khan Touman. Đây là một ngôi làng quan trọng vì có vị trí nằm gần đường cao tốc Damacus – Aleppo.

Trước đó, Nga và Mỹ vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới tại Aleppo có hiệu lực 48 giờ, có hiệu lực từ ngày 5/5/2016. Lệnh ngừng bắn ở Aleppo là một trong những nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công giết hại dân thường Syria, trong đó có vụ không kích bệnh viện làm hàng chục người chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Syria: Giao tranh dữ dội ở Aleppo, 73 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.