Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Brazil tạm thời bị đình chỉ chức vụ, toàn bộ nội các bị giải tán

Vĩnh Kỳ| 13/05/2016 08:55

(HNMO) - Ngày 12/5, Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Dilma Rousseff liên quan tới cáo buộc vi phạm luật ngân sách quốc gia. Chỉ vài giờ sau đó, toàn bộ nội các của bà Rousseff đã bị giải tán.

Sau khi Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đình chỉ chức vụ, nội các của bà này đã bị giải tán.
Ảnh: AP


Theo quy định, bà Rousseff sẽ tạm thời bị đình chỉ chức Tổng thống trong 180 ngày để chờ phán quyết cuối cùng của phiên tòa luận tội nhà lãnh đạo này. Phó Tổng thống Michel Temer sẽ tạm thời lên thay thế bà.

Sau 6 tháng kể từ khi bà Rousseff bị đình chỉ chức tổng thống, Thượng viện Brazil sẽ lại nhóm họp dưới sự chủ trì của Chánh án Tòa án Tối cao liên bang Ricardo Lewandowski và sẽ bỏ phiếu lần nữa để xem xét có chính thức bãi nhiệm Tổng thống Rousseff hay không. Trong trường hợp này, cần có ít nhất 2/3 nghị sĩ, tương đương 54 trong tổng số 81 ghế tại Thượng viện, bỏ phiếu thông qua thì bà Rousseff mới bị bãi nhiệm, khi đó ông Temer mới chính thức đảm nhiệm chức tổng thống.

Vài giờ sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, toàn bộ nội các gồm 27 bộ trưởng của bà Rousseff đã bị giải tán. Bà Rousseff cáo buộc, cuộc bỏ phiếu là một cuộc đảo chính không chỉ nhằm lật đổ bà mà còn đi ngược lại ý chí của cử tri Brazil, đồng thời tuyên bố tiếp tục chiến đấu chống lại những cáo buộc luận tội, tin tưởng sẽ được tuyên bố vô tội.

Trong khi đó, giới phân tích nhận định việc nội các của Tổng thống Rousseff bị giải tán sẽ mở đường cho Phó Tổng thống Michel Temer sớm tuyên thệ nhậm chức Tổng thống tạm thời.

Ngay sau khi Thượng viện Brazil bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Rouseff liên quan tới cáo buộc vi phạm luật ngân sách quốc gia, bà Rouseff đã thu dọn hành lý và rời khỏi Dinh Tổng thống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Brazil tạm thời bị đình chỉ chức vụ, toàn bộ nội các bị giải tán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.