Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lũ lụt nghiêm trọng ở Sri Lanka, 16 người chết và mất tích

Bình Minh| 17/05/2016 15:06

(HNMO) – Chính phủ Sri Lanka cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng, 5 người mất tích và hơn 200.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong vòng 2 ngày qua. Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng là do lũ quét, sạt lở đất và điện giật.


Theo cơ quan xử lý thảm họa quốc gia, tính tới ngày 16/5, khoảng 31.000 người đã phải sơ tán tới các địa điểm an toàn do mưa lớn vẫn tiếp diễn. Tổng cộng 5.000 hộ gia đình sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã phải di chuyển tới trung tâm cứu trợ.


Quân đội, cảnh sát và các đội cứu hộ đã được điều động để hỗ trợ người dân đối phó với lũ lụt. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn khiến nhiều vùng vẫn đang bị chia cắt bởi nước lũ.

Các quan chức chính phủ dự báo, số lượng thương vong do thiên tai sẽ còn tiếp tục gia tăng do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Ít nhất 3 chuyến bay đã bị chuyển hướng từ sân bay Colombo và nhiều trường học ở thủ đô tiếp tục đóng cửa. Lượng mưa đo được tại khu vực quanh sân bay lên tới 262 mm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ lụt nghiêm trọng ở Sri Lanka, 16 người chết và mất tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.