Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Pháp: Máy bay chở 66 người đã rơi và biến mất

Hồng Anh - Vĩnh Kỳ| 19/05/2016 10:24

(HNMO) - Sáng nay, 19/5, một chiếc máy bay của hãng hàng không EgyptAir mang số hiệu 804 đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang trong hành trình từ Paris, Pháp tới Cairo, Ai Cập. EgyptAir công bố có 56 hành khách, 3 nhân viên an ninh, 2 phi công và 5 tiếp viên trên khoang.

09:28 20/05/2016

Mới đây, kênh Seven News Sydney đã phát sóng video ghi lại khoảnh khắc một cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời khu vực máy bay Ai Cập mất tích. Đoạn video hiện chưa được xác thực. Các cảnh quay ghi lại được cho là khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay gặp nạn trước khi biến thành một "quả cầu lửa" và biến mất.

08:57 20/05/2016

Không có vụ nổ xảy ra trên khoang máy bay

Các hình ảnh vệ tinh chỉ ra rằng không có vụ nổ xảy ra trên khoang máy bay, Reuters dẫn thông tin từ nhiều cơ quan Mỹ. Mỹ không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào trong vụ việc, bao gồm sự cố kỹ thuật, khủng bố hay hành động có chủ đích của phi công hoặc thành viên phi hành đoàn.


Nhiều nước đang hỗ trợ tìm kiếm máy bay. Các lực lượng hải quân Ai Cập, Hy Lạp và Không quân Anh vẫn đang quần thảo vùng biển phía nam Địa Trung Hải.

Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi ra lệnh Bộ Hàng không và quân đội thực hiện tất cả các biện pháp để xác định mảnh vỡ của máy bay mất tích. Một ủy ban điều tra cũng đã được thành lập.

08:47 20/05/2016

Ngoại trưởng Canada Dion xác nhận, trong số hành khách đi chuyến bay MS804 của Hãng hàng không quốc gia Ai Cập EgyptAir bị mất tích, có ít nhất 2 công dân Canada.

Phát biểu tại thủ đô Ottawa, ông Dion khẳng định Bộ Các vấn đề toàn cầu của Canada đang tiến hành trợ giúp lãnh sự cho gia đình các nạn nhân, trong khi giới chức làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác định xem còn có thêm công dân Canada nào khác trên chuyến bay hay không. Ông cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Canada đang phối hợp với các đối tác Pháp và Ai Cập, cũng như các nước liên quan khác để đánh giá tình hình và xem xét các yêu cầu hỗ trợ.


Ngoại trưởng Canada Dion


Trước đó, hãng hàng không quốc gia Ai Cập EgyptAir đã công bố quốc tịch của những hành khách đi trên chuyến bay MS804 bị mất tích khi đang trên hành trình từ Paris đi Cairo. Danh sách này bao gồm 56 hành khách, trong đó có 30 người Ai Cập, 15 người Pháp, 2 người Iraq, 1 người Anh, 1 người Bỉ, 1 người Kuwait, 1 người Saudi Arabia, 1 người Sudan, 1 người Chad, 1 người Bồ Đào Nha, 1 người Algeria và 1 người Canada. Ngoài ra, còn có 10 thành viên phi hành đoàn.

07:57 20/05/2016

Các quan chức Hy Lạp cho biết các mảnh vỡ được tìm thấy đến nay trên biển Địa Trung Hải không phải là của máy bay mất tích.

22:12 19/05/2016

Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia nhằm thảo luận về vụ máy bay MS 804 mất tích.


Hiện công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích vẫn đang được tiến hành trên biển Địa Trung Hải.


22:07 19/05/2016

Trên trang facebook cá nhân của ông Tarek Wahba, một thuyền trưởng tham gia đội tìm kiếm mảnh vỡ máy bay có đăng tải hình ảnh mà ông cho là một chiếc áo phao. Ông Tarek Wahba hiện là nhân viên công ty tàu thủy Maersk ở Alexandria. Ông cho biết, ngoài chiếc áo phao còn thấy một phần ghế máy bay trên biển, nhưng không nêu rõ địa điểm tìm thấy các vật thể này.

20:16 19/05/2016

 Thêm nhiều tàu tham gia tìm kiếm mảnh vỡ máy bay ở khu vực phía Nam đảo Karpathos.


20:13 19/05/2016

Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Sherif Fathi thừa nhận, khả năng máy bay bị tấn công khủng bố lớn hơn so với nguyên nhân lỗi kỹ thuật. Ông khẳng định không muốn đưa ra kết luận về vấn đề này nhưng kết quả phân tích thông tin tới nay chỉ ra điều đó.

Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Sherif Fathi trả lời tại cuộc họp báo ở Cairo.

20:04 19/05/2016

Tàu tìm kiếm của Hy Lạp phát hiện 2 vật thể bằng nhựa trôi nổi ở khu vực cách đảo Crete khoảng 370 km về phía Nam. Hai mảnh vỡ này có màu trắng và đỏ, nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích.

19:59 19/05/2016

Một số hình ảnh của chiếc máy bay A320 gặp nạn.

Ảnh chụp tại Brussels tháng 1 năm 2015.

Ảnh chụp tại Istanbul tháng 4 năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Pháp: Máy bay chở 66 người đã rơi và biến mất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.