Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lở đất ở mỏ ngọc Myanmar, 11 người thiệt mạng

Bình Minh| 24/05/2016 14:22

(HNMO) – Ngày 23/5, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và nhiều người khác hiện đang mất tích trong mọt vụ lở đất nghiêm trọng ở khu vực khai thác ngọc bích phía Bắc Myanmar.


Đây là vụ lở đất ở mỏ ngọc bích mới nhất, diễn ra sau hàng loạt tai nạn liên quan tới các mỏ ngọc tại quốc gia này.

Ông Nilar Myint, một quan chức tỉnh Hpakant, bang Kachin cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã tìm thấy 11 thi thể. Khi vụ lở đất xảy ra, khoảng 50 người đang có mặt ở khu khai thác ngọc”.

Nhân viên cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích.


Theo ông Myint, hiện công tác cứu hộ đang được tích cực triển khai, nhưng gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và hạn chế về cơ sở hạ tầng giao thông.

Trong những năm qua, khu vực này đã từng chứng kiến nhiều vụ lở đất chết người. Hồi tháng 11 năm ngoái, vụ sập bãi thải mỏ ngọc ở Hpakant khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Hàng loạt vụ tai nạn lớn nhỏ khác cũng đã cướp đi sinh mạng hàng chục người và làm nhiều người bị thương. Các nạn nhân phần lớn là công nhân khai thác ngọc vụn cạnh các khu vực khai mỏ quy mô lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lở đất ở mỏ ngọc Myanmar, 11 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.