Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chặng đường làm nên lịch sử của Hillary Clinton

Bình Minh| 08/06/2016 10:23

(HNMO) – Ngày 7/6, bà Hillary Clinton đã làm nên lịch sử khi giành đủ số lượng đại biểu để trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, đồng thời trở thành người phụ nữ đầu tiên trong 240 năm qua giành tấm vé dẫn đầu một chính đảng lớn trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Bà Hillary Clinton trên trang nhất website tranh cử chính thức ngày 20/1/2007 cùng tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống: “Ngày hôm nay, Hillary có bước đi đầu tiên trên con đường chạy đua vào Nhà Trắng”.

Bà Hillary Clinton trước đông đảo người hâm mộ trong cuộc vận động tranh cử ở Hendersonville, bang North Carolina ngày 2/5/2008.

Các ứng viên Đảng Dân chủ chụp ảnh chung trước khi tham gia vòng tranh luận ở trường Cao đẳng Dartmouth, bang New Hampshire ngày 26/9/2007.

Bà Clinton trước đám đông người ủng hộ trong khuôn viên trường Đại học Pennsylvania, Philadelphia ngày 21/4/2008.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Hillary Clinton vẫy chào đám đông trong chiến dịch tranh cử ở Orlando, Florida ngày 20/10/2008.

Bà Hillary Clinton trong vai trò Ngoại trưởng Mỹ. Trong ảnh, bà và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tới thăm khu phi quân sự ở Panmunjom, Hàn Quốc ngày 21/7/2010.

Bà Hillary Clinton cùng Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, và các thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia theo dõi thông tin về cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ngày 1/5/2011.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đứng sau cánh gà lắng nghe bài phát biểu của vợ tại Davenport, Iowa ngày 29/1/2016.

Đối thủ Bernie Sanders trong màn tranh luận trực tiếp với bà Hillary Clinton tại Đại học New Hampshire, ngày 2/4/2016.

Ngày 7/6/2016, bà Clinton đã ghi dấu ấn lịch sử trên chính trường Mỹ khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện cho một chính đảng lớn tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chặng đường làm nên lịch sử của Hillary Clinton

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.