Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trực thăng quân sự UAE rơi tại Yemen, các phi công tử nạn

Vĩnh Kỳ| 14/06/2016 12:12

(HNMO) - Ngày 13/6, một chiếc trực thăng quân sự của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bị rơi trong lúc tham gia một chiến dịch quân sự của liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen.

Ảnh minh họa.


Trong một tuyên bố, quân đội UAE nêu rõ vụ tai nạn đã xảy ra "trong một chuyến bay thường lệ trên vùng biển quốc tế".

Các nguồn tin quân sự từ UAE không tiết lộ nguyên nhân và loại máy bay bị rơi, song cho biết các phi công đã tử nạn. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết, chiếc trực thăng nói trên đã bị rơi tại khu vực cảng Aden, miền nam Yemen.

Trước đó, ngày 12/6, một chiếc trực thăng khác của nước này cũng bị rơi tại khu vực hải phận quốc tế khiến tất cả phi hành đoàn thiệt mạng.

UAE, một trong những nước có lực lượng quân sự được trang bị tốt nhất trong khu vực, hiện đang tham gia vào liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu giao chiến chống lực lượng phiến quân Houthi và liên minh của chúng ở Yemen. UAE cũng là phần của liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trực thăng quân sự UAE rơi tại Yemen, các phi công tử nạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.