Theo dõi Báo Hànộimới trên

Infographic: Liên minh châu Âu đã phát triển như thế nào?

Theo Vietnam+| 23/06/2016 10:12

Liên minh châu Âu là tổ chức kinh tế​-chính trị lớn ở châu Âu. Đây là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực trên thế giới hiện nay.

Liên minh châu Âu là tổ chức kinh tế​-chính trị lớn ở châu Âu. Đây là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực trên thế giới hiện nay.

Ban đầu, Liên minh châu Âu bao gồm 6 quốc gia thành viên là Bỉ, Đức, Italy, Luxembourg, Pháp và Hà Lan. Các nước Đan Mạch, Ireland và Anh gia nhập vào năm 1973. Hy Lạp gia nhập năm 1981.

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gia nhập năm 1986. Áo, Phần Lan và Thụy Điển gia nhập năm 1995.

Đến ngày 1/5/2004, EU đã chính thức kết nạp thêm 10 thành viên mới là Cyprus, Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Ba Lan, Slovakia, Slovenia.

Ngày 1/1/2007, Romania và Bulgaria, gia nhập EU và ngày 1/7/2013 là Croatia, nâng tổng số thành viên của Liên Minh châu Au lên 28 Quốc Gia thành viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Infographic: Liên minh châu Âu đã phát triển như thế nào?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.