Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn Fallujah

Phương Quỳnh| 27/06/2016 07:09

(HNM) - Ngày 26-6, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của Iraq, Trung tướng Abdul-Wahab al-Saadi cho biết, quân đội nước này, dưới sự yểm trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu, đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Fallujah từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau một tháng tiến hành chiến dịch tổng tấn công.

Quân đội Iraq tại ngoại ô Fallujah. Ảnh: Reuters



Khu vực cuối cùng thuộc thành phố được giải phóng là Al-Julan, nơi các tay súng IS điên cuồng cố thủ sau khi bị buộc rút khỏi trung tâm cách đây một tuần. Trong vài ngày tới, quân đội sẽ tiến hành gỡ bom trên đường phố và các tòa nhà.

Theo ông Saadi, ít nhất 1.800 tay súng IS bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự này. Hoàn tất tái chiếm Fallujah sẽ mở đường cho quân đội Iraq tấn công Mosul, được xem là thành trì của IS ở Iraq.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn Fallujah

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.