Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tây Ban Nha tổng tuyển cử lần 2

Quỳnh Chi| 27/06/2016 07:13

(HNM) - Nhằm chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài, ngày 26-6, hơn 36 triệu cử tri Tây Ban Nha đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 2 trong vòng 6 tháng qua để tìm người lãnh đạo mới cho quốc gia này.

Thị trưởng Madrid Manuela Carmena bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/6
. (Ảnh: EPA/TTXVN)



Dự kiến, đảng Nhân dân (PP) của quyền Thủ tướng Mariano Rajoy sẽ dẫn đầu cuộc bầu cử, song khó có thể hội đủ số phiếu quá bán để có thể tự thành lập chính phủ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, quá trình thương lượng thành lập chính phủ liên minh sau bầu cử sẽ thuận lợi hơn khi một số đảng phái đã tự liên kết để thành đảng lớn. Điều này khiến việc đàm phán giảm bớt thời gian và giảm thiểu bất đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ban Nha tổng tuyển cử lần 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.