Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Thứ trưởng Trung Quốc bị buộc tội nhận hối lộ

Vĩnh Kỳ| 28/06/2016 10:59

(HNMO) - Các công tố viên Trung Quốc đã buộc tội nguyên Thứ trưởng Môi trường Trương Lực Quân với tội danh nhận hối hộ khi ông này ra hầu tòa ở Bắc Kinh.

Nguyên Thứ trưởng Môi trường Trung Quốc Trương Lực Quân.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời các công tố viên cho biết, ông Trương đã hỗ trợ phê duyệt các dự án trái quy định, đổi lại ông nhận được khoản hối lộ trị giá 2,4 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, cơ quan giám sát tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cáo buộc rằng ông Trương đã lạm dụng quyền lực của mình để nhận hối lộ.

Ông Trương đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ Môi trường từ năm 2008-2013. Vào tháng 7/2015, cơ quan an ninh bắt đầu điều tra các nghi án tham nhũng, nhận hối lộ của ông Trương.

Suy thoái môi trường là một vấn đề nhạy cảm ở Trung Quốc, với hàng ngàn cuộc biểu tình diễn ra hàng năm do lo ngại về tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là từ các nhà máy. Bộ Môi trường năm ngoái đã bị khiển trách bởi cơ quan giám sát về nhiều vấn đề, trong đó có sự can thiệp của cán bộ và người thân họ trong việc đánh giá tác động môi trường. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cựu Thứ trưởng Trung Quốc bị buộc tội nhận hối lộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.