Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những góc cạnh khắc nghiệt về Somali - đất nước “dễ tổn thương” nhất thế giới

An Hy| 30/06/2016 15:20

(HNMO) – Chìm trong nội chiến thảm khốc và cuộc di dân tồi tệ nhất trong lịch sử, nhưng Syria lại không phải là quốc gia bất ổn nhất thế giới năm vừa qua. Somali mới là nước đứng đầu danh sách các quốc gia dễ “tổn thương” toàn cầu năm 2016. 

Một người lính Somali giữ vị trí trong cuộc xả súng sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài khách sạn Nasahablood ở Mogadishu, thủ đô Somali ngày 25/6/2016.

Vừa thoát khỏi trận lũ lớn từ sông Shabelle, người phụ nữ vô gia cư bế con trai trong lúc chờ cứu trợ ở thị trấn Baledweyne, trung tâm Somali, ngày 22/6/2016.

Bức ảnh chụp ngày 4/7/2016 ở thị trấn Marodijeex, phía bắc Somali. Một người đàn ông đi bộ ở nơi xác những con cừu chết khô trong ngày hạn hán, do ảnh hưởng của El Nino.

Người dân múc số nước ít ỏi từ một hố trũng nhỏ ở bờ sông Shabelle.

Lực lượng an ninh Somali đứng trước khách sạn Đại sứ ở thủ đô Mogadishu, 2/6/2016.

Trẻ em chơi đùa trên một chiếc thuyền bỏ hoang dọc bờ Sông Shabelle, vốn đã khô cạn vì hạn hán. Ảnh chụp ngày 19/3/2016.

Những người phụ nữ đang cầu nguyện trong lúc chờ cứu trợ ở thị trấn Hariirad, khu vực Awdal, ngày 9/4/2016.

Cậu bé đang vác trên vai một con dê gần thị trấn Jidhi, khu vực Awdal, ngày 10/4/2016.

Một cảnh sát giao thông Somali đứng gác gần khu vực nổ bom xe tự sát bên ngoài trụ sở cảnh sát giao thông ở thủ đô Somali ngày 9/5/2016.

Một buổi cầu nguyện bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Marwaas trong ngày thứ Sáu thứ hai của tháng thánh lễ Ramadan ở Somali.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những góc cạnh khắc nghiệt về Somali - đất nước “dễ tổn thương” nhất thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.