Theo dõi Báo Hànộimới trên

Infographic: NATO đã vươn tới đâu trên bản đồ thế giới?

Hải An| 22/07/2016 15:36

(HNMO) – Được thành lập trong Chiến tranh Lạnh nằm bảo vệ an ninh cho các thành viên, Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã không ngừng mở rộng ảnh hưởng trong hơn 20 năm qua. 

(HNMO) – Được thành lập trong Chiến tranh Lạnh nằm bảo vệ an ninh cho các thành viên, Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã không ngừng mở rộng ảnh hưởng trong hơn 20 năm qua.

Những vùng màu xanh trên bản đồ dưới đây là các quốc gia thành viên của liên minh, gồm 28 nước: Bỉ, Anh, Đan Mạch, Iceland (không có lực lượng của vũ trang), Italia, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Mỹ, Pháp, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Tây Ban Nha (không tham gia trong cơ cấu quân sự của khối) Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Lithuania, Latvia, Estonia, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Croatia.

Hiện nay, các lực lượng của NATO đang hoạt động tích cực trong vai trò huấn luyện ở Afghanistan, chống cướp biển ở Somalia và chống khủng bố ở Địa Trung Hải. Ngoài ra, liên minh quân sự này còn có nhiều đối tác trên toàn cầu.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Infographic: NATO đã vươn tới đâu trên bản đồ thế giới?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.