Theo dõi Báo Hànộimới trên

IS tuyên bố bắn rơi chiến đấu cơ Mỹ

Bình Minh| 26/07/2016 13:00

(HNMO) – Ngày 25/7, hãng tin Amaq có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố, IS đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ gần căn cứ không quân Al-Asad ở Anbar. Đây là căn cứ quân sự đang được quân đội Iraq và Mỹ sử dụng.


Theo Amaq, toàn bộ phi công và phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã phủ nhận thông tin này. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói: “Thông tin IS bắn rơi máy bay Mỹ gần Anbar là tin thất thiệt. Không có chiếc máy bay nào của Mỹ được báo cáo là bị bắn rơi hay mất tích”.

Mỹ khẳng định IS bắn hạ chiến đấu cơ là tin đồn thất thiệt.


Mỹ đã đứng đầu liên quân tiến hành các cuộc không kích nhằm tiêu diệt IS tại Iraq và Syria, giúp tái chiếm một số khu vực bao gồm Mosul ở Iraq và Manbij tại Syria từ tay phiến quân.

Chỉ trong vòng 7 ngày qua, liên quân đã tiến hành tổng cộng 73 đợt tấn công bên trong lãnh thổ Iraq nhằm hỗ trợ các lực lượng an ninh nước này. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 23.770 nhân viên an ninh Iraq đã được liên quân huấn luyện nhằm chống lại IS.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IS tuyên bố bắn rơi chiến đấu cơ Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.