Theo dõi Báo Hànộimới trên

Infographic: Ứng viên Tổng thống Mỹ nào được rót tiền "mạnh tay" hơn?

Hải An| 01/08/2016 15:35

(HNMO) - Đối với các ứng cử viên tổng thống Mỹ, hệ thống tranh cử luôn đi kèm với chiến dịch vận động, quyên góp tiền. Trong khi Donald Trump có thể huy động nguồn vốn tự có thì số tiền “đầu tư” cho Hillary Clinton đã lên tới hơn 125 triệu USD.

(HNMO) - Đối với các ứng cử viên tổng thống Mỹ, hệ thống tranh cử luôn đi kèm với chiến dịch vận động, quyên góp tiền. Trong khi Donald Trump có thể huy động nguồn vốn tự có thì số tiền “đầu tư” cho Hillary Clinton đã lên tới hơn 125 triệu USD.

Tháng 4 năm ngoái, Tòa án Tối cao Mỹ thông qua quyết định nâng trần định mức mà các cá nhân được phép ủng hộ cho ứng cử tổng thống: Mỗi cá nhân được đóng góp cho bầu cử sơ bộ tối đa 3,6 triệu USD (mức cũ 123.200 USD); không giới hạn tổng tiền tối đa mà mỗi ứng viên nhận được.

Với quyết định này, các ứng cử viên tổng thống Mỹ năm nay được “thả cửa” nhận tiền ủng hộ tranh cử.

Cho đến nay, trong hai ứng viên chính thức từ đảng Dân chủ và Cộng hòa, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã quyên góp được hơn 125 triệu USD; trong đó, thu được 23 triệu USD từ các luật sư và công ty luật. Trong khi đó, số tiền quyên góp cho nhà tỷ phú Donald Trump chỉ hơn 5 triệu USD. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Infographic: Ứng viên Tổng thống Mỹ nào được rót tiền "mạnh tay" hơn?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.