Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc xây bến tàu chiến mới ở căn cứ quân sự gần quần đảo tranh chấp

Huy Quang| 20/08/2016 07:12

(HNM) - Kyodo ngày 19-8 đưa tin, Trung Quốc đã xây một bến tàu mới cho các tàu chiến tại địa điểm đang được phát triển thành một căn cứ quân sự gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông.

Tàu hải quân Trung Quốc phóng tên lửa phòng không trong cuộc tập trận trên biển Hoa Đông ngày 1/8. Ảnh: Xinhua.



Theo đó, bằng việc xây dựng bến tàu trên đảo lớn nhất thuộc quần đảo Nam Kỷ, ngoài khơi thành phố cảng Ôn Châu, Bắc Kinh dường như đang muốn nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với một tình huống bất ngờ tiềm tàng với Nhật Bản và Mỹ. Bến tàu dài khoảng 70-80m này có thể tiếp nhận các tàu đổ bộ. Các nguồn tin cho biết, một số tàu chiến đã được trông thấy neo đậu ở đảo trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc xây bến tàu chiến mới ở căn cứ quân sự gần quần đảo tranh chấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.