Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thứ trưởng Nội vụ Bolivia bị thợ mỏ đánh chết

Hồng Anh| 26/08/2016 10:49

(HNMO) – Ngày 25/8, các thợ mỏ đình công ở Bolivia đã bắt cóc và giết chết Thứ trưởng Nội vụ Rodolfo Illanes khi ông này tới khu mỏ để hòa giải những xung đột xung quanh luật khai mỏ.


Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Carlos Romero gọi đây là một hành động “hèn nhát và giết người man rợ”, đồng thời yêu cầu các thợ mỏ trao trả thi thể ông Illanes.

Ông Romero cho biết, ông Illanes đã bị bắt cóc, tra tấn dã man và bị thợ mỏ đánh đập tới chết.

Thứ trưởng Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes.


Trước đó, các thợ mỏ đã tiến hành đình công yêu cầu có thêm quyền lợi, trong đó bao gồm quyền được liên kết với các công ty tư nhân trong lĩnh vực khai mỏ. Kể từ đầu tuần, họ đã chặn tuyến đường cao tốc khiến hàng nghìn hành khách và phương tiện bị đình trệ.

Thợ mỏ phong tỏa đường cao tốc.


Trong vai trò Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Illanes đã tới Panduro, nơi thợ mỏ đang chặn để mở cuộc đối thoại. Tuy nhiên, cuộc đình công đã biến thành bạo loạn khiến 2 người biểu tình thiệt mạng và cảnh sát bất lực trong việc giải tỏa tuyến đường cao tốc. 17 cảnh sát Bolivia đã bị thương trong các vụ đụng độ này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Nội vụ Bolivia bị thợ mỏ đánh chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.