Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều Tiên dọa biến lính Mỹ thành “những linh hồn lang thang”

Theo Trúc Phạm/CAND| 07/09/2016 20:03

Ngày 7-9, Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố mới yêu cầu Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 71 năm quân đội Mỹ đổ bộ lên miền Nam bán đảo.


“Thật khó có thể chấp nhận hành động vô lý và trái pháp luật của Đế quốc Mỹ chiếm đóng miền Nam Triều Tiên hay bất kỳ nơi nào trên thế giới”, thông tấn Triều Tiên (KCNA) tuyên bố trong một bản tin thời sự phát sóng vào chiều nay.

Hiện nay, khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc có nhiệm vụ ngăn chặn Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, vì kết thúc chiến tranh (từ năm 1950-53) các bên chỉ ký được một hiệp định ngừng bắn.

“Đế quốc Mỹ đã biến miền Nam Triều Tiên thành thuộc địa lâu dài của chúng bằng hành động thù địch, đối đầu và gây hấn chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cố tình cản trở đất nước ta thống nhất”, KCNA dẫn tuyên bố của Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Dân chủ Thống nhất Triều Tiên.


Hiện có 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc


Qua truyền hình quốc gia, Triều Tiên yêu cầu Mỹ ngay lập tức phải rút ngay lực lượng khỏi Hàn Quốc, KCNA cho biết: “Cộng đồng quốc tế và các quốc gia xung quanh bán đảo Triều Tiên rất quan tâm đến việc rút quân của Mỹ ra khỏi Hàn Quốc vì hòa bình, phát triển và ổn định khu vực”.

Triều Tiên liên tục tuyên quân đội Mỹ hiện diện ở Hàn Quốc chỉ có mục đích “xâm lược” toàn bộ bán đảo, do đó, Bình Nhưỡng cần phải phát triển vũ khí hạt nhân để ngăn chặn chính sách thù địch của Mỹ.

“Mỹ cần phải hiểu rằng sự biện minh hay dối trá để lực lượng gây hấn hiện diện ở Hàn Quốc sẽ không còn có tác dụng”, biên tập viên KCNA đọc trong chương trình thời sự.

“Những tên đế quốc Mỹ nên thực hiện yêu cầu này ngay lập tức, nếu chúng không muốn trở thành linh hồn lang thang trong chiến tranh Triều Tiên lần thứ 2”, KCNA dẫn tuyên bố cứng rắn của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên dọa biến lính Mỹ thành “những linh hồn lang thang”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.