Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Obama lần đầu thay mặt bà Clinton vận động bầu cử

An Hy| 14/09/2016 10:28

(HNMO) - Ngày 13/9, lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Barack Obama thay mặt ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trực tiếp vận động bầu cử ở bang Philadenphia trong bối cảnh bà Hillary phải huỷ một số lịch trình để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, phục hồi sức khoẻ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama thay mặt ứng viên Hillary Clinton vận động tranh cử
tại Philadenphia.


Mặc dù không trực tiếp nói về căn bệnh viêm phổi của bà Clinton, ông Obama đã đưa ra lời khẳng định đối với bất cứ ai đang băn khoăn về việc, liệu bà có đủ sức khỏe để đảm đương trọng trách tổng thống hay không.

“Các bạn muốn tranh luận ai khoẻ hơn để làm Tổng thống đúng không? Một ứng viên từng đi công tác rất nhiều nước trên thế giới hơn bất cứ Ngoại trưởng nào của Mỹ có đủ sức khoẻ hơn bất cứ ai cả đời chỉ chạy đua mỗi công việc của mình", ông Obama nói.

Mặt khác, ông Obama chỉ trích mạnh mẽ ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump, cho biết, doanh nhân New York này “không phù hợp dù trên phom dáng hay hình thức để đại diện đất nước ra nước ngoài và làm Tổng tư lệnh nước Mỹ”.

Ông chỉ trích ứng viên Trump và đảng Cộng hoà chỉ vẽ ra bức tranh “tối tăm, tiêu cực” về cuộc đua Tổng thống Mỹ mà không đưa ra những biện pháp nghiêm túc để giải quyết tình hình đất nước. “Họ chỉ nhăm nhe oán giận, đổ tội, tức giận và thù địch”, Tổng thống Obama nói.

Những lời khẳng định của ông Obama về tình trạng sức khoẻ của bà Clinton được đưa ra trong bối cảnh ứng viên này vừa phải huỷ lịch trình vì sức khoẻ suy giảm, mắc bệnh viêm phổi. Rất nhiều tin đồn cho rằng bà Clinton đang lâm bệnh trọng, sức khoẻ chưa hồi phục sau cơn bạo bệnh năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Obama lần đầu thay mặt bà Clinton vận động bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.