Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iraq không muốn lính nước ngoài tham gia giải phóng Mosul

Phương Chi| 27/09/2016 06:04

(HNM) - Ngày 26-9, quân đội Iraq đã lên tiếng bác bỏ khả năng tham gia của binh sĩ nước ngoài trong chiến dịch sắp tới nhằm giải phóng thành phố Mosul ở miền Bắc từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Người phát ngôn của quân đội Iraq, ông Yehia Rasoul cho biết, các lực lượng tham gia chiến dịch này gồm

Iraq đang đẩy nhanh các hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul. (Ảnh: AP)



Quân đội Iraq đưa ra tuyên bố này sau khi truyền thông đăng tải thông tin về việc Mỹ đang tìm cách triển khai thêm 500 binh sĩ tới Iraq trước chiến dịch giải phóng thành phố Mosul. Cuộc tổng tấn công này dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 10. Tấn công vào Mosul được xem là trận chiến lớn nhất nhắm vào IS trước nay của Mỹ và liên quân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iraq không muốn lính nước ngoài tham gia giải phóng Mosul

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.