Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Nga bác cáo buộc tấn công mạng vào Mỹ

V.A| 16/10/2016 21:05

(HNMO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (16/10) đã bác bỏ cáo buộc về các cuộc tấn công của tin tặc Nga vào Mỹ, gọi chúng là cuộc khẩu chiến tranh cử của Nhà Trắng.



Trang tin Reuters dẫn lời ông Putin cho biết, ông hy vọng mối quan hệ giữa Moscow và Washington có thể được cải thiện sau cuộc bầu cử Mỹ.

Trước đó, các phương tiện truyền thông cho biết, chính phủ Mỹ đã đổ lỗi cho chính phủ Nga tấn công các trang mạng chính trị ở nước này, trong đó có website và mạng thư điện tử của các tổ chức đảng của phe Dân chủ, đồng thời cáo buộc Moscow tìm cách can thiệp vào tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Nga bác cáo buộc tấn công mạng vào Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.