Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thổ Nhĩ Kỳ lại sa thải 10.000 viên chức

V.A| 30/10/2016 14:38

(HNMO) - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 10.000 cán bộ, công chức vì tình nghi họ có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang trốn ở Mỹ và được cho là đã đạo diễn cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua tại nước này.

Giáo sĩ Gulen, người được cho là đã đạo diễn cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ



Theo trang tin Channel NewsAsia, hàng nghìn học giả, giáo viên và nhân viên y tế nằm trong số những người bị sa thải thông qua một sắc lệnh tình trạng khẩn cấp mới, được công bố trên tờ Công báo vào cuối ngày hôm qua, 29/10.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt giữ hơn 37.000 người và đã sa thải hoặc đình chỉ công tác 100.000 công chức, thẩm phán, công tố viên, cảnh sát và những người khác trong một chiến dịch đàn áp lớn sau cuộc đảo chính bất thành. Chính phủ tuyên bố, việc làm này là cần thiết để loại bỏ tất cả những người ủng hộ Gulen ra khỏi bộ máy nhà nước và các vị trí chủ chốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thổ Nhĩ Kỳ lại sa thải 10.000 viên chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.