Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu tình rầm rộ đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức

PV| 06/11/2016 06:52

(HNM)- Ngày 5-11, hàng chục nghìn người Hàn Quốc đã xuống đường biểu tình tại trung tâm thủ đô Seoul, kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức do bê bối chính trị.


Ảnh: AP



Theo cảnh sát, khoảng 43.000 người đã thắp nến và tuần hành vào tối 5-11. Trong khi đó, những người tổ chức cho biết một đám đông lên tới 100.000 người đã được tập hợp, biến đây trở thành một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau làn sóng tuần hành phản đối nhập khẩu thịt bò Mỹ năm 2008. Cảnh sát đã triển khai 17.600 sĩ quan cùng 220 trang thiết bị như xe buýt và rào chắn di động để ứng phó với cuộc biểu tình.

Biểu tình diễn ra sau khi chủ nhân Nhà Xanh đã lần thứ hai xin lỗi người dân, đồng thời cho biết sẵn sàng trả lời thẩm vấn của cơ quan công tố trong khuôn khổ cuộc điều tra độc lập. Theo kết quả thăm dò dư luận của Gallup công bố hôm 4-11, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye hiện chỉ còn 5%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu tình rầm rộ đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.