Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ nhậm chức vào ngày 20-1-2017

Quỳnh Chi| 11/11/2016 06:57

(HNM) - Ngày 10-11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã cam kết phối hợp chặt chẽ với Tổng thống mới đắc cử Donald Trump để thúc đẩy chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa tại lưỡng viện Quốc hội.



Ông cho biết, đang thu xếp một cuộc gặp với ông D.Trump để thảo luận về quá trình chuyển tiếp cho một Quốc hội và chính quyền mới, cũng như chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa tại kỳ họp Quốc hội cuối cùng của nhiệm kỳ hiện nay từ ngày 14-11. Cùng ngày, lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell khẳng định, việc xóa bỏ hệ thống bảo hiểm y tế Obamacare được chính quyền Tổng thống Barack Obama triển khai, là một ưu tiên cao trong nội dung nghị sự của Quốc hội Mỹ trong thời gian tới. Theo kế hoạch, ông D.Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20-1-2017.

Ngày 10-11, hàng nghìn người dân Mỹ đã xuống đường biểu tình để phản đối ông D.Trump, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ nhậm chức vào ngày 20-1-2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.