Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ để người tị nạn tràn vào Châu Âu

Phương Quỳnh| 11/11/2016 06:59

(HNM) - Ngày 10-11, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ đình chỉ thỏa thuận về người tị nạn với Liên minh Châu Âu (EU) nếu khối này không nhanh chóng miễn thị thực vào Châu Âu cho công dân nước này.


Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ để người tị nạn tràn vào châu Âu. Ảnh: Geography Education


Tuyên bố của Ankara được cho là nhằm trả đũa việc EU gia tăng chỉ trích các hoạt động trấn áp của nước này nhằm vào lực lượng đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, hiện nay có 3 triệu người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Châu Âu cần phải xem xét và suy nghĩ về việc 3 triệu người tị nạn này sẽ đi đâu nếu các cuộc đàm phán Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU thất bại.

Trước động thái này, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean Claude Junker cảnh báo, Tổng thống R.Erdogan sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận di cư đổ vỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ để người tị nạn tràn vào Châu Âu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.