Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgari dính bê bối bảo dưỡng máy bay với Ba Lan

H.Vân| 23/11/2016 16:27

(HNMO) - Hôm nay, 23/11, các công tố viên Bulgaria đã cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Nikolay Nenchev liên quan đến một thỏa thuận sửa chữa các chiến cơ MiG-29 với nước đồng minh NATO Ba Lan.

Theo trang tin Reuters, các cáo buộc cho biết, Ba Lan có thể đã không có khả năng sửa chữa các máy bay phản lực trên, một tình huống có thể đe dọa đến hệ thống phòng không của Bulgaria.

Một chiếc MiG-29


Năm ngoái, Bulgaria đã quyết định giao cho Ba Lan bản hợp đồng sửa chữa các máy bay MiG-29 như là một cách nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga. Bulgaria từng là đồng minh trung thành của Nga trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tổng công ty Máy bay Nga MiG - nhà sản xuất loại chiến cơ này cho biết, các máy bay này không thể sửa được ở Ba Lan vì Warsaw không có quyền cung cấp phụ tùng thay thế máy bay cho nước thứ ba.

Theo thỏa thuận, Bulgaria mượn hai động cơ phản lực từ Ba Lan trong hai năm và Warsaw sẽ sửa chữa các động cơ của 6 chiếc MiG-29 với chi phí ước tính khoảng 6,14 triệu euro.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Quốc phòng Bulgari dính bê bối bảo dưỡng máy bay với Ba Lan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.