Theo dõi Báo Hànộimới trên

Singapore bắt giữ 33 người tổ chức đánh bạc trực tuyến

H.V| 24/11/2016 17:01

(HNMO) - 33 nghi phạm đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp.


Trang tin Channel NewsAsia dẫn một thông cáo báo chí ngày 28/11 từ cảnh sát cho biết, 24 nam giới, 9 nữ giới, tuổi từ 24 đến 69 tuổi, đã bị bắt giữ trong một loạt cuộc tấn công đồng thời trên khắp Singapore. Đây là một trong những hoạt động lớn nhất được lực lượng cảnh sát Singapore tiến hành nhắm vào một tổ chức tội phạm. 30 địa điểm đã bị đột kích, trong đó có Bedok, Bishan, Choa Chu Kang, Hougang, Serangoon, Tampines và Yishun.

Tang vật của vụ án


Qua chiến dịch, lực lượng chức năng đã thu số tiền mặt khoảng 1,3 triệu đô-la Singapore cùng nhiều máy tính, điện thoại di động, máy fax và các tài liệu, hồ sơ cá độ. Cảnh sát cũng bắt đầu phong tỏa tài khoản ngân hàng của các nghi phạm, với lượng tiền mặt tương đương khoảng 6,5 triệu đô-la Singapore và 36 khách sạn có giá trị ước tính khoảng 39 triệu đô-la Singapore.

Theo điều tra sơ bộ, nhóm tội phạm này đã vận hành một số trang web cá độ trực tuyến bất hợp pháp theo hình thức xổ số và cá cược đua ngựa. Chỉ riêng tháng trước, ước tính các nghi phạm đã nhận cược lên tới 2 triệu đô-la Singaoore.

Theo luật pháp Singapore, bất kỳ cá nhân nào tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức có thể bị phạt tiền tới 100.000 đô-la Singapore và bị phạt tù đến 5 năm. Trong khi đó, luật cờ bạc từ xa của nước này quy định, ai cung cấp dịch vụ đánh bạc từ xa đặt trụ sở tại Singapore có thể bị phạt tiền từ 20.000-500.000 đô-la Singapore và bị phạt tù tối đa 7 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Singapore bắt giữ 33 người tổ chức đánh bạc trực tuyến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.