Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số phiếu phổ thông của bà Clinton tăng vọt

Theo Tin tức/abcnews| 01/12/2016 14:55

Trong khi những nỗ lực kiểm phiếu lại của ứng cử viên đảng Xanh nhận được sự ủng hộ của bà Hillary Clinton, số phiếu phổ thông mà ứng cử viên đảng Dân chủ nhận được dần tiến tới mức 65 triệu phiếu, hơn ông Trump trên 2,3 triệu phiếu.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (trái) và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Gettyimages


Đã hơn 3 tuần kể từ cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11, nhưng quá trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục – và số lượng phiếu phổ thông của bà Hillary Clinton dẫn trước Tổng thống đắc cử Donald Trump đang tăng vọt.

Theo số liệu của hãng tin AP công bố ngày 30/11, bà Clinton giành được hơn ông Trump 2,3 triệu phiếu phổ thông (64.874.143 phiếu so với 62.516.883 phiếu). Chuyển đổi sang tỷ lệ phần trăm, cựu Ngoại trưởng Mỹ giành được 48,1% phiếu phổ thông, nhỉnh hơn con số 46,4% của ông Trump.

Tuy nhiên, quan trọng hơn, ông Trump đang nắm giữ 306 phiếu đại cử tri so với bà Clinton chỉ có 232 phiếu.

Cũng theo số liệu của AP, cho đến hiện tại, ứng viên Tự do Gary Johnson đã nhận được 4.442.771 phiếu phổ thông (tương đương 3,3%), trong khi ứng cử viên đảng Xanh Jill Stein nhận được 1.420.351 phiếu (tương đương 1,1%).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số phiếu phổ thông của bà Clinton tăng vọt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.