Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thái Lan buộc tội 19 thủ lĩnh phe “áo đỏ”

H.V| 16/12/2016 15:27

(HNMO) – Hôm nay, 16/12, tổng chưởng lý Thái Lan đã cáo buộc 19 thủ lĩnh phe đối lập


Trang tin Reuters cho biết, Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài, còn được gọi là phe "áo đỏ", đã lãnh đạo các cuộc biểu tình đường phố hồi năm 2009 và 2010 để ủng hộ Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006, và tổ chức các cuộc biểu tình vào năm 2014 khi em gái của ông Thaksin là Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị lật đổ.

Phe "áo đỏ" đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình đường phố ở Thái Lan


Sau khi lên nắm quyền vào tháng 5/2014, chính quyền mới đã cấm các cuộc tụ họp chính trị có nhiều hơn 5 người.

19 thủ lĩnh phe áo đỏ đã bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội vi phạm lệnh cấm tụ tập chính trị vào tháng 8 vừa qua sau khi nhóm này thiết lập một trung tâm giám sát để giám sát cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới của chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan buộc tội 19 thủ lĩnh phe “áo đỏ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.