Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt giữ 6 người có liên quan tới vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bình Minh| 20/12/2016 15:09

(HNMO) – Hôm nay, 20/12, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 6 người có liên quan tới vụ ám sát Đại sứ Nga Andrey Karlov.


Ông Karlov đã bị bắn tử vong khi đang phát biểu khai mạc một triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara. Thủ phạm được xác định là một sỹ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Kẻ này đã bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường vụ tấn công.

Theo Anadolu, cha mẹ, chị gái và 2 người họ hàng khác của kẻ tấn công đã bị tạm giữ ở tỉnh Aydin, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ công tác điều tra. Một người ở cùng phòng với thủ phạm ở thủ đô Ankara cũng đã bị bắt giữ.

Cảnh sát bao vây khu vực xảy ra vụ ám sát Đại sứ Nga.


Cũng trong ngày, một nhóm gồm 18 chuyên gia thuộc Bộ Ngoại giao và Ủy ban Điều tra của Nga sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra vụ ám sát.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới vụ ám sát Đại sứ Karlov, đồng thời gọi đây là “một hành động khủng bố mang tính quốc tế”. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng hợp tác trong việc điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 6 người có liên quan tới vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.