Theo dõi Báo Hànộimới trên

[Cập nhật] Máy bay Malta chở 118 người bị không tặc khống chế

Hồng Anh| 23/12/2016 18:53

(HNMO) – Chiều nay, 23/12, một chiếc máy bay đang trong hành trình bay nội địa ở Libya đã bị không tặc khống chế.

Chiếc máy bay đã bị buộc phải chuyển hướng và hạ cánh tại Malta. Trên máy bay có tổng cộng 118 người, gồm 111 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Theo thông tin trên trang Times of Malta, tên không tặc đe dọa sẽ cho nổ bom và lựu đạn hắn đang mang theo. Hắn tự xưng là một người ủng hộ cố lãnh đạo Libya Gaddafi và sẵn sàng cho phép toàn bộ 111 hành khách rời khỏi chiếc máy bay Airbus A320 nếu một số điều kiện được đáp ứng, nhưng 7 thành viên phi hành đoàn phải ở lại trên máy bay.

Lực lượng an ninh Malta có mặt tại hiện trường máy bay bị không tặc khống chế.


Cận cảnh buồng lái.


Hiện chưa rõ những yêu cầu mà tên không tặc đưa ra là gì, và cũng chưa rõ y thực hiện vụ khống chế máy bay một mình hay theo nhóm. 

Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Malta cho biết đã nhận được thông tin về vụ không tặc khống chế máy bay. Các lực lượng an ninh và cơ quan xử lý các tình huống khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường.

Do vụ bắt cóc máy bay, toàn bộ các chuyến bay tới sân bay Quốc tế Malta đã bị hủy bỏ hoặc chuyển hướng.

Nếu đúng theo lịch trình, chiếc máy bay này sẽ bay từ Sebha, tây nam Libya tới Tripoli trong khoảng thời gian 2 tiếng.

Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy năm 2011. Kể từ đó, đất nước Libya lâm vào cuộc nội chiến dai dẳng, tình trạng bạo lực thường xuyên bùng phát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Cập nhật] Máy bay Malta chở 118 người bị không tặc khống chế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.