Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thái Lan bắt giữ 9 nghi phạm đột nhập trang web chính phủ

H.Vân| 26/12/2016 15:51

(HNMO) - Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 9 người bị tình nghi đột nhập các trang web của chính phủ để phản đối việc sửa đổi một đạo luật an ninh mạng.


Theo trang tin Reuters, trong tháng 12, quốc hội Thái Lan đã thông qua luật sửa đổi luật tội phạm mạng, mà các nhóm nhân quyền cho biết sẽ giúp tăng cường sự giám sát của các cơ quan chức năng đối với internet.

Để phản đối, tuần trước, các tin tặc đã phát động một làn sóng tấn công mạng, đánh sập hàng chục trang web của chính phủ.


Chính phủ cho biết, các trang web chỉ bị sập tạm thời và các cuộc tấn công chỉ gây ra sự gián đoạn nhỏ.

Phát biểu với các phóng viên, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan cho biết, 9 người đã bị bắt giữ vì liên quan đến các vụ tấn công này.

Một trong số những người bị bắt bị cáo buộc vi phạm luật tội phạm mạng. Những người còn lại vẫn đang bị tạm giữ và sẽ được xử lý theo các quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan bắt giữ 9 nghi phạm đột nhập trang web chính phủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.