Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh báo có bom ở nhà ga, 3.000 người Matxcơva sơ tán

Theo Tuổi trẻ| 26/12/2016 22:24

Cảnh sát đã phải di tản 3.000 người ở ba trạm tàu điện ngầm khác nhau ở Matxcơva, Nga vì nhận được một loạt điện thoại cảnh báo có bom.


Cảnh sát Nga triển khai chó nghiệp vụ tìm bom ở các ga xe lửa - Ảnh: AP.


Theo trang Sputnik, chiều 26-12, 3.000 người dân và nhân viên ngành đường sắt đã được di dời khỏi ba ga Kazansky, Leningradsky và Yaroslavsky. Ba ga này nằm rất gần nhau và là những nút thắt giao thông quan trọng đối với hàng ngàn người dân Matxcơva đi làm bằng đường sắt mỗi ngày.

Hãng tin Sputnik dẫn lời nguồn tin: "Nhiều cuộc điện thoại cảnh báo có bom tại ga Kazansky và Leningradsky khiến phải di tản hàng ngàn người. Thêm 750 người ở ga Yaroslavsky cũng được di tản. Chúng tôi đang chờ chó đánh hơi tìm bom".

Theo Hãng tin RIA Novosti, ngành đường sắt Matxcơva cho biết tạm thời các chuyến tàu không bị ảnh hưởng và công tác kiểm tra đã hoàn thành tại ga Kazansky, Yaroslavsky và Leningradsky.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, Hãng tin TASS cho biết sau khi kiểm tra, cảnh sát không tìm thấy bom ở nơi nào trong số ba nhà ga kể trên.

Sự việc diễn ra khi Nga đang tổ chức quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn rơi máy bay TU-154 tại Biển Đen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo có bom ở nhà ga, 3.000 người Matxcơva sơ tán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.