Theo dõi Báo Hànộimới trên

Brazil: Bạo loạn tại nhà tù, 60 người chết

H.V| 03/01/2017 09:30

(HNMO) - Cuộc nổi dậy kéo dài 17 giờ đồng hồ tại một nhà tù ở Brazil đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 60 người.

Trang tin CNN, Channel NewsAsia dẫn nguồn các phương tiện truyền thông nhà nước Brazil ngày 2/1 cho biết, cuộc nổi dậy nổ ra vào chiều 1/1, khởi đầu từ một cuộc đối đầu giữa hai băng nhóm tội phạm tại nhà tù Anísio Jobim ở thành phố Manaus, bang Amazonas.

Trong số các con tin có 74 tù nhân và một số quản giáo nhà tù. Thi thể các nạn nhân đã bị ném qua bức tường rào của nhà tù ra bên ngoài, trong đó ít nhất 6 người đã bị chặt đầu.

Đây được coi là "vụ thảm sát" lớn nhất từng xảy ra tại một nhà tù ở bang này.


Theo thống kê đến ngày 2/1, các nhà chức trách cho biết, khoảng 112 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù Jobim.

Bên ngoài nhà tù, cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng đang săn lùng tù nhân trốn thoát qua một loạt các đường hầm được phát hiện bên dưới nhà tù.

Ngoài các tù nhân của Jobim, còn có 72 người khác cũng đã thoát khỏi Viện cải tạo Antonio Trindade gần đó. Tuy nhiên, cảnh sát mới chỉ bắt lại được khoảng 40 tên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brazil: Bạo loạn tại nhà tù, 60 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.