Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ: Lật thuyền trên sông Hằng, 51 người chết và mất tích

Hồng Anh| 15/01/2017 09:51

(HNMO) – Tối 14-1, một chiếc thuyền chở hơn 60 người đã bất ngờ bị lật trên sông Hằng (Ấn Độ) khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 30 người mất tích.


Khoảng 13 người đã may mắn được cứu sống trong vụ chìm thuyền. 8 người bị thương, trong đó bao gồm 3 trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện. Các đội cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn mất tích.

Tàu cứu hộ đang tiếp cận khu vực chìm thuyền.


Theo nguồn tin ban đầu, chiếc thuyền chở khách du lịch tới xem lễ hội thả diều ở Bihar, bang miền đông Ấn Độ.

Lễ hội nổi tiếng này thường thu hút rất đông khách tham quan. Tuy nhiên, ban tổ chức lễ hội đã không thể đáp ứng đủ lượng tàu thuyền để chở khách du lịch, dẫn tới nhiều con thuyền chở quá tải.

Các nhà chức trách bang Bihar đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này.

Một số nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết, động cơ của con thuyền đã phát nổ sau một sự cố kỹ thuật. Một số nhân chứng cho biết, con thuyền đã quá cũ, không bảo đảm an toàn khi chở quá đông hành khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Lật thuyền trên sông Hằng, 51 người chết và mất tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.