Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hòa đàm Syria vẫn gặp khó về thành phần tham dự

Nguyễn Thúc| 16/01/2017 06:18

(HNM) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 14-1 (giờ địa phương) đã tuyên bố nước này và Nga đã quyết định mời Mỹ tham dự cuộc đàm phán hòa bình về tình hình Syria (sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan ngày 23-1).

Một khu phố ở Aleppo, Syria tan hoang vì cuộc khủng hoảng dai dẳng ở đất nước này. (Ảnh: Reuters)


Dù chỉ hơn hơn tuần nữa, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra, song tới nay danh sách các đoàn tham dự vẫn chưa được xác định. Tranh cãi về danh sách khách mời cũng từng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán trước đó.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cũng khẳng định lại lập trường rằng nước này vẫn phản đối Mỹ mời lực lượng người Kurd - vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là lực lượng cực đoan - tham dự hòa đàm, đồng thời nhấn mạnh, nếu Mỹ muốn mời người Kurd thì hãy mời luôn cả tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cùng ngày 14-1, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết vẫn chưa nhận được lời mời tham dự, trong khi Chính phủ Nga trước đó lại ra tuyên bố về việc mời chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa đàm Syria vẫn gặp khó về thành phần tham dự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.