Theo dõi Báo Hànộimới trên

Căng thẳng gia tăng giữa Chính phủ Tây Ban Nha và các khu vực đòi ly khai

Quỳnh Chi| 19/01/2017 06:34

(HNM) - Ngày 18-1, theo AP, lãnh đạo của Catalonia và Basque, 2 khu vực có tư tưởng ly khai ở Tây Ban Nha đã tẩy chay hội nghị quan trọng giữa Thủ tướng Mariano Rajoy với lãnh đạo các khu vực địa phương diễn ra tại thủ đô Madrid.

Ông Carles Puigdemont, người được biết đến với chủ trương đòi độc lập cho xứ Catalonia, đã bày tỏ quan điểm coi hội nghị chung giữa Chính phủ trung ương Tây Ban Nha với toàn bộ lãnh đạo địa phương "không phải là mô hình hữu ích nhất để bảo vệ lợi ích của người dân xứ Catalonia". Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận vấn đề ngân sách của Tây Ban Nha, theo đó hầu hết các khu vực địa phương được yêu cầu nộp lại tiền thuế cho Chính phủ trung ương, để Madrid phân bổ lại theo nhu cầu thực tế của từng vùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căng thẳng gia tăng giữa Chính phủ Tây Ban Nha và các khu vực đòi ly khai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.