Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trang sử mới của nước Mỹ

Quỳnh Dương| 20/01/2017 06:30

(HNM) - Hôm nay (20-1), nước Mỹ chính thức chào đón vị Tổng thống thứ 45 Donald Trump. Đây là sự kiện thu hút sự chú ý của không chỉ người dân xứ Cờ hoa mà cả dư luận toàn thế giới. Với một tư duy khác biệt, có những ý kiến cho rằng trong nhiệm kỳ của Tổng thống D.Trump, nước Mỹ dự kiến sẽ chứng kiến nhiều thay đổi

Hôm nay 20-1, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ chính thức trở thành ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng.



Những thay đổi đáng kể được cho là sẽ xuất phát từ các chính sách đối nội. Điều này đã được liệt kê trong danh sách những công việc cần làm trong 200 ngày đầu tiên của tân tổng thống vừa được tiết lộ gần đây. Theo đó, chính quyền của Tổng thống D.Trump sẽ tạo ra những hiệp định thương mại mới, đặt lợi ích của các công ty và người lao động Mỹ lên hàng đầu. Washington có kế hoạch đàm phán lại hoặc rút khỏi Hiệp định Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), dừng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chấm dứt nhập khẩu không công bằng, thực hiện công bằng trong các hoạt động thương mại và theo đuổi các thỏa thuận thương mại song phương…

Về y tế, trong chiến dịch tranh cử, ông D.Trump từng phát biểu sẽ lập tức hủy bỏ và thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng mang tên Obamacare ngay trong những giây phút đầu tiên sau khi ông đặt chân vào Nhà Trắng. Hiện tại, không còn nghi ngờ gì về khả năng thuyết phục Hạ viện và Nghị viện Mỹ đồng ý bởi cả hai cơ quan này đều nằm trong sự kiểm soát của đảng Cộng hòa. Điều đáng quan tâm là tỷ phú New York sẽ thay chương trình Obamacare bằng chương trình nào, có mang lại nhiều ích lợi hơn người tiền nhiệm đã làm hay không? Việc mạnh tay xử lý tình trạng nhập cư trái phép cũng là một trong những chính sách trung tâm trong chiến lược tranh cử của ông D.Trump. Hiện tại, dư luận nóng lòng muốn biết “ông chủ” mới của Nhà Trắng sẽ đưa ra những chính sách nào để trục xuất khoảng 11 triệu dân nhập cư không có giấy phép hợp pháp đang sinh sống tại Mỹ như đã tuyên bố...

Về vấn đề đối ngoại, với những phát ngôn được đưa ra gần đây, trong thời gian tới, nhiều khả năng thế giới sẽ chứng kiến những xoay chuyển khó dự đoán trong quan hệ quốc tế khi Mỹ điều chỉnh các mối quan hệ chiến lược, đặc biệt với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh Châu Âu (EU) và Nga. Nhiều phân tích cho rằng, những năm gần đây, nền tảng sức mạnh toàn cầu của Mỹ nằm ở việc duy trì chặt chẽ quan hệ đồng minh thông qua các chính sách bảo trợ an ninh. Tuy nhiên, vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ muốn giảm bớt các quan hệ này, chỉ tập trung làm giàu cho xứ Cờ hoa. Đây là điều khiến các nhà lãnh đạo EU, NATO và nhiều quốc gia thân thiết khác của Mỹ “thấp thỏm” suốt thời gian qua. Chưa biết chính sách đối ngoại của Washington sẽ đi theo hướng nào, song nếu những thay đổi diễn ra đúng như những gì ông D.Trump đã tuyên bố, chắc chắn bàn cờ địa chính trị thế giới sẽ có những chuyển dịch lớn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trước khi tạo ra sự thay đổi cho nước Mỹ, vị tỷ phú bất động sản cần phải vượt qua một thách thức không mấy dễ dàng, đó là hàn gắn sự chia rẽ nội bộ kể từ sau cuộc bầu cử hôm 8-11. Một số khảo sát tiến hành sau bầu cử cho thấy đa phần người từng bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton nói rằng, họ không sẵn sàng ủng hộ tân tổng thống. Ngay trước thềm lễ nhậm chức, 59 nghị sĩ đảng Dân chủ đã tuyên bố tẩy chay sự kiện này để phản đối cách thức ông trúng cử và các kế hoạch của ông với đất nước. Rõ ràng, đây là môt vấn đề cấp bách mà người đứng đầu bất kỳ quốc gia nào cũng phải ưu tiên giải quyết nhằm khôi phục niềm tin của các cử tri bất đồng.

Cũng như các buổi lễ nhậm chức của các đời tổng thống trước, đây là thời điểm người dân xứ Cờ hoa đặt nhiều kỳ vọng nhất vào “ông chủ” mới của Nhà Trắng. Chặng đường 4 năm “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống D.Trump chính thức bắt đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trang sử mới của nước Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.