Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba tàu Trung Quốc đi vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

PV| 23/01/2017 06:04

(HNM) - Ngày 21-1, lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, 3 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản, quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.


Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) cho biết nước này đã bắt đầu đóng một tàu lặn có người lái có khả năng đưa một nhóm người đến tất cả các vùng đáy biển trên trái đất. Dự án trên do viện nghiên cứu của CSIC đứng đầu, đơn vị lãnh đạo công trình đóng tàu Giao Long - tàu lặn biển sâu có người lái đầu tiên của Trung Quốc.

CSIC cũng đang phát triển một tàu lặn có người lái có khả năng hoạt động ở độ sâu 4.500m. CSIC đang thực hiện công đoạn lắp ráp cuối cùng và tiến hành chạy thử tàu này. Trong khi đó, một công ty con của CSIC lại đang đóng một tàu mẹ có trọng lượng rẽ nước khoảng 4.000 tấn cho tàu Giao Long, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 3-2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba tàu Trung Quốc đi vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.