Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều nước phản đối đề xuất can thiệp quân sự vào Libya

PV| 23/01/2017 06:08

(HNM) - Ngày 22-1, đại diện các nước láng giềng của Libya đã tuyên bố phản đối bất kỳ đề xuất can thiệp quân sự vào quốc gia Bắc Phi này.

Cuộc họp giữa đại diện các nước thành viên Libya. (Ảnh: AP)


Trong tuyên bố bế mạc Hội nghị những nước láng giềng Libya tổ chức tại Cairo (Ai Cập), Ngoại trưởng các nước đã kêu gọi Hội đồng Tổng thống Libya (LPC) thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc đại diện cho tất cả các phe phái chính trị tại nước này và phải nhận được sự tín nhiệm của Quốc hội. Tuyên bố cũng nhấn mạnh các nguyên tắc của thỏa thuận Skhirat được ký kết tại Morocco vào năm 2015, đồng thời nhấn mạnh đây là lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng Libya.

Ông Ozerov đưa ra tuyên bố trên sau khi tờ Neu Zurcher Zeitung của Thụy Sĩ dẫn nguồn tin báo chí Italia và các nước vùng Vịnh cho rằng lãnh đạo Libya đã ký thỏa thuận với phía Nga, trong đó đề cập đến kế hoạch của Mátxcơva xây dựng hai căn cứ quân sự ở Tobruk và Benghazi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều nước phản đối đề xuất can thiệp quân sự vào Libya

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.