Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão mạnh tàn phá miền Nam nước Mỹ, 18 người thiệt mạng

Bình Minh| 23/01/2017 13:44

(HNMO) – Cuối tuần qua, bão mạnh kèm vòi rồng đã đổ bộ các bang miền Nam nước Mỹ, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.


Tại bang Georgia, bão lớn đã cướp đi sinh mạng 14 người. Còn tại Mississippi, vòi rồng đã khiến 4 người thiệt mạng, làm bị thương hơn 50 người và phá hủy 480 ngôi nhà. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều tòa nhà đã đổ sập hoặc tốc mái, cây cối bị đổ gãy la liệt trên đường. Tại các bang Alabama và Missisipi, hơn 29.000 hộ gia đình phải sống trong tình cảnh mất điện.

Một khu nhà ở Adel, bang Georgia gần như bị vòi rồng san phẳng.


Thống đốc bang Georgia Nathan Deal đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 7 hạt, kèm theo cảnh báo, tình hình thời tiết nguy hiểm sẽ tiếp diễn và có thể ảnh hưởng tới khu vực Atlanta.

Ông Deal cũng kêu gọi người dân Georgia nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh xảy ra thêm các tổn thất về người.

Cơ quan Khí tượng Hoa Kỳ cảnh báo nguy cơ lũ quét tại một số khu vực ở miền Nam và khuyến cáo người dân di chuyển tới địa điểm cao hơn để bảo đảm an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão mạnh tàn phá miền Nam nước Mỹ, 18 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.