Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ có Ngoại trưởng và Giám đốc tình báo mới

Hoàng Linh| 25/01/2017 06:36

(HNM) - Ngày 24-1, Reuters cho biết Thượng viện Mỹ đã nhất trí phê chuẩn hai đề xuất quan trọng của Tổng thống Donald Trump về nhân sự trong chính phủ mới, bao gồm Hạ nghị sĩ Mike Pompeo vào cương vị Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và ông Rex Tillerson vào cương vị Ngoại trưởng.

Ông Tllerson đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện phê chuẩn cho vị trí Ngoại trưởng.


Ông R.Tillerson, nguyên cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Exxon Mobil, đã trở thành nhà ngoại giao số một của nước Mỹ với tỷ lệ phiếu bầu khá sít sao. Động thái trên cũng diễn ra ngay sau khi rào cản cuối cùng được dỡ bỏ với việc Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio tuyên bố ủng hộ ông R.Tillerson trở thành người lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong khi đó, trên cương vị Giám đốc CIA, ông Pompeo - cựu chỉ huy lục quân từng tốt nghiệp hạng xuất sắc tại Học viện Quân sự West Point - sẽ chịu trách nhiệm quản lý một mạng lưới tình báo trải khắp thế giới vào thời điểm những căng thẳng an ninh leo thang, trong đó có cả vấn đề quan hệ với Nga, hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ có Ngoại trưởng và Giám đốc tình báo mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.